Kỷ luật đảng viên liên quan đến vụ phá rừng ở Phú Yên

Văn Giang - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 16:27 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã ra hình thức xử lý đối với các đảng viên liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Đồng Xuân.

Trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ phá trắng hơn 100 ha rừng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã có thông báo về hình thức xử lý đối với các đảng viên liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Hồng Đức - nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân; ông So Bếp - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xem xét xử lý nghiêm với ông Cao Thanh Lương - Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chính quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Xuân.

Trong đó, hành vi của ông Lương là cùng một số cán bộ xã Phú Mỡ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân lập khống 7 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận không đúng nguồn gốc đất, không đúng đối tượng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận với diện tích hơn 126 ha rừng tại xã Phú Mỡ. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều diện tích rừng bị chặt phá, gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ phá hơn 100 ha rừng tại tiểu khu 83 và 90 trên địa bàn huyện Đồng Xuân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Xuân Trình, 40 tuổi, trú thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân để điều tra về tội hủy hoại rừng.

Vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên: Xác định 4 đối tượng chủ mưu Vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên: Xác định 4 đối tượng chủ mưu

VTV.vn - Cơ quan chức năng xác định 4 đối tượng đã chi tiền thuê dân phát dọn, triệt hạ rừng trong vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước