Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 19:46 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 19/8, Hội thảo khoa học với chủ đề "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam" đã được tổ chức tại An Giang.

Sự kiện do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự hội thảo.

Tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ hoạt động và cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên những khía cạnh là người sáng lập, tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, người chiến sĩ tiên phong và vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, là người cộng sản mẫu mực, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, là người tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, đồng chí Tôn Đức Thắng là vị lãnh tụ kính mến và thân thiết.

Nhiều tham luận cũng khẳng định đây là dịp để tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước