Kỷ niệm 225 ngày mất đại danh y Lê Hữu Trác

Trần Long - Mỹ Dung (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Chủ nhật, ngày 21/02/2016 20:33 GMT+7

Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng 21/2, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ tưởng niệm đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhân dịp 225 năm ngày mất của ông.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo bà con nhân dân đã dự buổi lễ.

Dâng hương tưởng niệm đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn tới những đóng góp to lớn của đại danh y đối với nền y học dân tộc Việt Nam. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1720, mất năm 1791 đúng vào ngày Tết Nguyên tiêu.

Trong suốt cuộc đời làm thuốc của mình, ông đã đúc kết tinh hoa y học nhân loại và y dược cổ truyền Việt Nam, để lại cho đời sau nhiều bộ sách quý, trong đó nổi bật nhất là bộ "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" với hàng ngàn bài thuốc hay để các thế hệ mai sau cùng nghiên cứu, sử dụng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chứng kiến lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - "Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác".  Lễ hội được nhân dân Hương Sơn - Hà Tĩnh tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng giêng với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc để ghi nhớ công ơn của  đại danh y.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước