Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/03/2018 22:45 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi đến Hà Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan.

Cùng tham dự sự kiện này có Bộ trưởng Hạ tầng cơ sở và quản lý nước Hà Lan Cora Van Nieuwenhuizen, đông đảo nghị sỹ Hà Lan và đại diện các phái đoàn ngoại giao.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: 45 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực; hai nước đã trở thành đối tác chiến lược của nhau trong những lĩnh vực quan trọng, đó là Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và Đối tác chiến lược về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững. Những thành tựu đó không phải chỉ trong 45 năm, mà chính là sự tiếp nối của những mối liên hệ đã có từ cách đây hơn 400 năm, khi những đội thương thuyền của Hà Lan cập cảng Hội An của Việt Nam tiến hành giao thương về lúa, gạo, hồ tiêu, đã bắt đầu cho sự kết nối giao thương giữa hai nước, góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai châu lục Á - Âu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Việt Nam đang nỗ lực thực hiện những cải cách sâu rộng trong mọi lĩnh vực, đang và sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn trên thế giới, nhất là trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được hình thành và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sắp được phê chuẩn. 

Trên nền tảng quan hệ bạn bè tin cậy, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, các diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại được tổ chức tại Hà Lan và Việt Nam trong năm nay sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước