Kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam tại Kiên Giang

VTV9-Thứ ba, ngày 27/02/2018 08:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 26/2, ngành y tế tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018).

Đến dự lễ mít tinh có lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo ngành y tế tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ y tế trong toàn tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Kiên Giang đã có dịp hội tụ để ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành y tế, tôn vinh những thành tích của tập thể và cá nhân có thành tích cao trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam hàng năm còn là dịp để đọc lại thư của Bác Hồ gửi ngành y tế, ngày càng thấm nhuần lời dạy "Lương y như từ mẫu". 63 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Với phương châm vì sức khỏe nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Kiên Giang luôn tự hoàn thiện mình bằng việc ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn để nâng cao dần chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bên cạnh đó, ngành y tế đặc biệt quan tâm đến các phong trào thi đua nâng cao y đức, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. 100% cơ sở y tế đều cam kết thực hiện đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VTV.vn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự lễ kỷ niệm và chúc mừng các thầy thuốc của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước