Kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/02/2020 19:42 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng nay (1/2), tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của các ban, bộ, ngành đã tới dự.

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên vào ngày 12 tháng 2 năm 1950. Sau đó, năm 1968 được sáp nhập với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Lúc sinh thời, Bác Hồ đã 8 lần về thăm, động viên, khen ngợi tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là nơi đã đề ra chủ trương "khoán hộ" trong sản xuất nông nghiệp từ những năm 60 của thế kỷ trước. Để từ đó, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới quản lý kinh tế trong sản xuất nông nghiệp vào năm 1988.

Sau 29 năm hợp nhất đến năm 1997, Vĩnh Phúc được tái lập. Từ một tỉnh nghèo với 90% dân số làm nông nghiệp với thu ngân sách chỉ được hơn 100 tỷ đồng. Nhưng nhờ nhất quán với con đường đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm của các thế hệ lãnh đạo qua nhiều nhiệm kỳ, nên hiện Vĩnh Phúc đã là một tỉnh công nghiệp, khi tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn hơn 7% trong cơ cấu kinh tế. Đây là 1 trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, với trên 35 nghìn tỷ đồng. Và cũng là tỉnh duy nhất cả nước có toàn bộ các trường học đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chưa đến 1,5%.

Thủ tướng cho rằng với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời hàng nghìn năm, nên tên gọi "Vĩnh Phúc" có nghĩa là "những điều tốt lành, là hạnh phúc vĩnh cửu". Dù qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, nhưng tên gọi Vĩnh Phúc luôn giữ một vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Và dù ở thời kỳ nào Vĩnh Phúc đều có những đóng góp to lớn, làm rạng danh trang sử hào hùng của dân tộc, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào mùa Xuân năm Canh Tý, năm 40  sau Công nguyên, mở đầu cho các cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự chủ của dân tộc ta. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những giá trị lịch sử và truyền thống này chính là động lực mạnh mẽ cho người dân Vĩnh Phúc không chỉ trong quá khứ mà còn có đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của cả nước trong tương lai.

Để ghi nhận và biểu dương tỉnh Vĩnh Phúc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nhân dân và cán bộ của tỉnh. Đây là lần thứ 2 tỉnh Vĩnh Phúc được tặng phần thưởng này. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc làm tốt công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virus Corona gây ra, nhằm không để ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Canh Tý của tỉnh Vĩnh Phúc, tại trường Phổ thông trung học chuyên của tỉnh. Chỉ tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc trong Tết trồng cây năm nay là mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã khởi công khu công nghiệp thứ 9 trong 18 khu công nghiệp theo quy hoạch của Vĩnh Phúc, cùng với khu nhà ở kiểu mẫu đáp ứng được 20 nghìn chỗ ở cho công nhân ở 5 khu công nghiệp trong tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước