Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 12:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho các cựu học sinh Trường Thiếu sinh quân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 22/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam (1949 - 2019).

Phát biểu tại cuộc gặp mặt truyền thống, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, mô hình trường thiếu sinh quân hay trường học sinh miền Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược vẫn là bài học vô giá về tầm nhìn đối với công tác đào tạo cán bộ hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Bác Hồ và quân đội thành lập trường Thiếu sinh quân ở chiến khu Việt Bắc từ năm 1949, sau đó các trường này được thành lập ở Khu 4, Khu 5 và Tây Nam Bộ đã cho thấy tầm nhìn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đào tạo cán bộ. Vì bên cạnh lớp lớp những đoàn quân ra trận, Đảng và Bác Hồ cũng hết sức quan tâm tới thế hệ sẽ xây dựng đất nước sau chiến tranh. 

Thực tiễn đã cho thấy, dù trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng lớp trẻ tinh hoa được đào tạo trong các trường thiếu sinh quân trong cả nước về cả văn hóa, văn nghệ, âm nhạc và những tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới đã trở thành lớp cán bộ đức độ, tài năng, trung thành với Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kế tục sự nghiệp của Đảng, của Bác Hồ, thế hệ lãnh đạo hiện nay của đất nước sẽ quyết tiếp bước cha ông dưới sự lãnh đạo của Đảng để giữ gìn nong sông, bờ cõi xứng đáng với truyền thống của Đảng và của dân tộc ta.

Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ

VTV.vn - Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước