Ký ức vẹn nguyên về “ông Ké” ở Tân Trào

Nhóm PV Đài PT-TH Tuyên Quang-Chủ nhật, ngày 17/05/2020 13:03 GMT+7

VTV.vn - Với người dân ở mảnh đất cội nguồn cách mạng, những hình ảnh về ông Ké giản dị, gần gũi là ký ức không thể phai mờ.

Tháng 5/1945, Bác Hồ rời Pác Bó, Cao Bằng về Tân Trào, Sơn Dương Tuyên Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. 

Những câu chuyện về Bác Hồ trong những ngày Người sống và làm việc ở Tân Trào được người dân trong xã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi khi đến dịp sinh nhật Bác, những câu chuyện về Bác lại trở nên sống động hơn trong lòng mỗi người dân nơi đây.

75 năm đã trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào, trên con đường Bác từng đi qua, trẻ em Tân Trào đang đến lớp. Tân Trào là xã nông thôn mới đầu tiên của Tuyên Quang với những mô hình kinh tế điển hình. Mong ước của Bác ngày nào đang trở thành hiện thực trên quê hương cách mạng.

Tân Trào nỗ lực xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng Tân Trào nỗ lực xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng

VTV.vn - 72 năm đã trôi qua, người dân Tân Trào hôm nay đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước