Lâm Đồng: 21 năm tù giam cho nhóm thiếu niên ra tay sát hại học sinh lớp 9

VTV9-Thứ ba, ngày 24/07/2018 18:26 GMT+7

VTV.vn - Với tội danh giết người vì sát hại một học sinh lớp 9, gây rối trật tự công cộng, 5 bị cáo đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt trên 21 năm tù giam.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 9/10/2017, do mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Tấn Hoài Bảo rủ 6 thanh thiếu niên, trong đó có Trần Anh Quân, học sinh lớp 9, mang theo một cây ba trắc và một số gậy gỗ đi tìm nhóm của Lê Hoàng Hải.

Khi nhóm của Bảo thấy nhóm của Hải gồm: Nguyễn Thế Hoàng Kha, Nguyễn Kỳ Anh, Hồ Huỳnh Minh Nhật có hung khí thì liền bỏ chạy. Nhóm của Hải đã đuổi theo và bắt được Quân, sau đó dùng dao đâm khiến Quân tử vong do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Hoàng Hải 8 năm tù, Nguyễn Thế Hoàng Kha 12 năm tù giam, các bị cáo Nguyễn Kỳ Anh, Hồ Huỳnh Minh Nhật cùng nhận mức án 3 năm tù treo, Nguyễn Tấn Hoài Bảo 15 tháng tù giam. Ngoài mức hình phạt tù giam, các bị cáo còn buộc liên đới bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 289 triệu đồng.


Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đâm chết học sinh lớp 9 trước cổng trường ở Bình Thuận Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đâm chết học sinh lớp 9 trước cổng trường ở Bình Thuận

VTV.vn - Công an tỉnh Bình Thuận đã lệnh bắt khẩn cấp nhóm thanh niên liên quan đến vụ một học sinh lớp 9 bị giết trước cổng trường ngày 15/2,


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước