Lâm Đồng bỏ tục đâm trâu trong lễ hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/11/2016 14:10 GMT+7

Một lễ hội của người Cơ Ho dưới chân núi LangBiang. (Ảnh minh họa: Báo Nhân dân)

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ không cấp phép tổ chức nghi thức đâm trâu trong các lễ hội truyền thống tại địa phương.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Sở VH-TT&DL phối hợp các sở, ban, ngành địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội.

Đáng chú ý, UBND tỉnh sẽ không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; đặc biệt là không tổ chức nghi thức đâm trâu trong các lễ hội truyền thống tại địa phương... 

Không chém lợn công khai ở hội làng Ném Thượng Không chém lợn công khai ở hội làng Ném Thượng Làng Ném Thượng tổ chức tục chém lợn trong nhà sạp Làng Ném Thượng tổ chức tục chém lợn trong nhà sạp Nghi thức chém lợn, đập trâu làm “nóng” hội nghị về lễ hội Nghi thức chém lợn, đập trâu làm “nóng” hội nghị về lễ hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước