Lâm Đồng: Rừng phòng hộ Đại Ninh bị tàn phá nghiêm trọng

Tấn Quýnh, Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 11:28 GMT+7

VTV.vn - Rừng phòng hộ Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm nóng về phá rừng sau khi hàng loạt khu vực rừng trong tỉnh bị tàn phá.

Thiếu đất sản xuất được cho là nguyên nhân dẫn đến một thực trạng nhức nhối: ngay cả rừng phòng hộ cũng bị phá.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nạn phá rừng ở Đại Ninh khá tinh vi. Đối tượng phá rừng hoặc cưa hạ rừng thông vào ban đêm, hoặc dùng kiểu ken gốc cây, bơm hóa chất để cây thông chết dần, sau đó biến rừng phòng hộ thành đất sản xuất.

Bên cạnh lý do thiếu đất sản xuất, việc nhiều hộ gia đình phá rừng, chiếm đất, chuyển nhượng đất rẫy cà phê cho người khác là khá phổ biến.

Đua nhau phá rừng phòng hộ để… thả trâu Đua nhau phá rừng phòng hộ để… thả trâu

VTV.vn - Triệt phá rừng già, rừng phòng hộ đầu nguồn để làm trang trại, thả trâu, dựng nhà là hiện trạng tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước