Lâm Đồng: Tái hiện hiện trường vụ hơn 3000 cây thông bị "bức tử"

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 15:34 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải 3 đối tượng "bức tử" 3000 cây thông tới nơi thực hiện hành vi để phục vụ công tác tái hiện hiện trường.

Bằng các vật dụng như khoan, bình ắc quy, máy kích điện, thuốc diệt cỏ… 3 đối tượng nói trên đã phân công người khoan, kẻ khác cầm bình thuốc đã độ chế thành dụng cụ cơm, bơm thẳng vào lỗ vừa khoan trên những cây thông.

Với loại thuốc diệt cỏ cực độc mà 3 đối tượng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng dùng để bơm vào thân cây, đã có hơn 10Ha rừng bị xâm hại, trong đó có hơn 3000 cây thông có đường kính từ 20-40cm đã dần chuyển sang màu chết.

Theo số liệu từ ban quản lý rừng cung cấp, có đến 3400 cây thông đã bị "bức tử" theo cách như thế này. Số lượng cây thông bị đầu độc lên tới hàng ngàn cây, tập trung tại một khu vực chứ không phân bố nhỏ lẻ. Thế nhưng, sự việc này mãi không bị phát hiện.

Đơn vị chủ rừng lý giải thế nào về việc này và phản ứng của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ra sao? Mời độc giả theo dõi video sau:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước