Lâm Đồng: Truy tìm đối tượng tàn phá đồi cỏ hồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/12/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng chưa rõ danh tính đã lấn chiếm và đào hố trên diện tích gần 10.000m2 để trồng cây lấn chiếm đất.

UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương điều tra vụ một số đối tượng ngang nhiên lấn chiếm, đào hố với ý định trồng cây tại khu vực đồi cỏ hồng, sát hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Theo thông tin ban đầu, ngay trong thời gian diễn ra Ngày hội cỏ hồng tổ chức tại huyện Lạc Dương từ ngày 23/11 - 2/12, tại đồi cỏ hồng khu vực thường gọi là "Cây cô đơn", địa điểm du lịch miễn phí nổi tiếng của địa phương này đã bị xâm hại. 

Các đối tượng chưa rõ danh tính đã lấn chiếm và đào hố trên diện tích gần 10.000m2, để trồng cây lấn chiếm đất. Khu vực này là đất lâm nghiệp nhưng không có cây rừng. Mặt đất được bao phủ bởi một loại cỏ ra hoa màu hồng, hiện đang trong thời kỳ hoa nở đẹp nhất, hấp dẫn khách du lịch đến tham quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước