Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 10:33 GMT+7

VTV.vn - Mạng xã hội là một công cụ giám sát hữu hiệu nhưng cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường nếu người dùng sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng nó.

Dùng một dòng tít khá dân dã là "ngáo phây" để chỉ chứng nghiện facebook, báo Lao động đưa ra những con số rất đáng lo ngại. Một khảo sát của các nhà mạng năm 2015 cho thấy, với khoảng 20 triệu tài khoản, người Việt dành 2,5 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội.

Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường - Ảnh 1.

Bài bình luận trên báo Lao động

Một vài con số khác cũng cho thấy thực trạng đáng báo động của việc lạm dụng mạng xã hội. Năm ngoái, một trường đại học đã tổ chức thực nghiệm "72 giờ không Facebook" và kết quả là 40% số người tham gia thực nghiệm đã không thể từ bỏ được Facebook sau 6 giờ đầu tiên. 

Tờ Tuổi trẻ cho rằng nghiện Facebook có thể ảnh hưởng tới thần kinh. Biểu hiện của tình trạng này là cảm giác bồn chồn nếu như không thể hoặc không được sử dụng Facebook. Đã có nhiều trường hợp bị tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần, trầm cảm được xác định có sử dụng Facebook với tần suất cao.

Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường - Ảnh 2.

Tờ Tuổi trẻ cho rằng nghiện Facebook có thể ảnh hưởng tới thần kinh.

Các bác sĩ cho rằng có mối liên quan giữa Facebook với sự tự ti, bệnh trầm cảm, mất ngủ hay làm trầm trọng hơn các dấu hiệu về tâm thần.

Báo An ninh thủ đô cho biết, có bệnh nhân sau một thời gian dài sử dụng Facebook, đã mắc chứng hoang tưởng, ảo thanh, ảo giác, luôn nghe thấy tiếng người nói phải vào Facebook khi không có điều kiện sử dụng.

Thời gian gần đây, hiện tượng loạn thông tin, thông tin giả trên mạng xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến người sử dụng, nếu như không có bản lĩnh, kiến thức, sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng. Đơn cử như thông tin về việc thôi miên, bắt cóc trẻ em ở tỉnh Hải Dương dẫn tới việc người dân đốt xe của nhóm người đi mua đồ nội thất.

Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường - Ảnh 3.

Báo chí khẳng định thông tin trên mạng xã hội không phải là thật

Báo Đại đoàn kết dẫn lời cơ quan điều tra cho biết thông tin bắt cóc trẻ em là không chính xác. Nhưng đáng trách là những người trong cuộc lại cho là mình bị thôi miên như thông tin đọc trên mạng xã hội. Còn đám đông cũng với những kiến thức về nhận biết bắt cóc trẻ em lượm lặt được trên mạng xã hội, cũng đã nhiệt tình đập phá và đốt xe ô tô của những người lương thiện.

Mới đây một tài khoản trên mạng xã hội Facebook tung lên một số hình ảnh chụp cuộc diễn tập khẩn cấp hàng không và đăng nội dung là máy bay rơi tại sân bay Nội Bài do mưa to. Hiện, các cơ quan chức năng hiện đang truy tìm người đã tung tin không chính xác này.

Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường - Ảnh 4.

Người sử dụng mạng xã hội cần trang bị cho mình những kiến thức để chính họ có thể tỉnh táo trước những thông tin từ mạng xã hội.

Báo An ninh thủ đô cho biết Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức  năng  điều  tra,  làm  rõ  tài  khoản Facebook tung tin "máy bay rơi ở Nội Bài" để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, hình phạt có thể từ 3 tháng đến 7 năm tù.

Người sử dụng mạng xã hội cần trang bị cho mình những kiến thức để chính họ có thể tỉnh táo trước những thông tin từ mạng xã hội. Mạng là ảo nhưng hậu quả là thật và pháp luật sẽ trừng trị người sử dụng chứ không phải mạng xã hội.

Cảnh báo từ việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội Cảnh báo từ việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội

VTV.vn - Các chuyên gia cảnh báo, nếu không cẩn thận, người dùng mạng xã hội còn tự rước họa vào thân từ những đường link chia sẻ thông tin trôi nổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước