Làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết ở Trung Văn

T.K-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 21:31 GMT+7

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý hậu quả. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Vào sáng 12/4/2019, xảy ra vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày (12/4), Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra rạng sáng 12/4, tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến 8 người tử vong.

Làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết ở Trung Văn - Ảnh 1.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy ở Trung Văn.

Như đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2h30 ngày 12/4, tại xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa ở phường Trung Văn. Thời điểm trên, theo người dân cho biết, có một số công nhân đang ngủ bên trong.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khoanh vùng dập lửa, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Đến 16h hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân trong vụ cháy.

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy đang mất tích gồm:

Lương Quốc Dân (35 tuổi, công nhân công ty môi trường 79),

Lương Văn Việt (37 tuổi, công nhân công ty môi trường 79),

Trần Thị Lan (29 tuổi, vợ anh Việt),

Lương Công Minh ( 5 tuổi, con chị Lan),

Lương Anh Tuấn (1 tuổi, con chị Lan),

Lương Quốc Tuấn (36 tuổi, lái xe công ty môi trường 79),

Trần Văn Hải (25 tuổi, công nhân công ty môi trường 79)

Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân công ty môi trường 79).

Vụ cháy khiến 8 người chết và mất tích ở Hà Nội: “Cháy đen thế này thì làm sao nhận được mặt con?” Vụ cháy khiến 8 người chết và mất tích ở Hà Nội: “Cháy đen thế này thì làm sao nhận được mặt con?” Ba mẹ con thiệt mạng trong đám cháy xưởng đông lạnh ở Trung Văn (Hà Nội) Ba mẹ con thiệt mạng trong đám cháy xưởng đông lạnh ở Trung Văn (Hà Nội) Cháy lớn ở Trung Văn (Hà Nội): Nạn nhân cuối cùng được đưa khỏi hiện trường Cháy lớn ở Trung Văn (Hà Nội): Nạn nhân cuối cùng được đưa khỏi hiện trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước