Làm rõ vụ 9 người phá rừng ở vùng giáp ranh Đăk Lăk

VTV9-Thứ hai, ngày 04/03/2019 09:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Công an huyện M’Drắk, tỉnh Đăk Lăk cho biết đang điều vụ 9 người tham gia phá rừng quy mô lớn ở xã Cư San, huyện M’Drắk, giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa.

Nhóm 9 người này khai nhận, vào ngày 13/2 đã cưa hạ 15 cây gỗ sến mủ có đường kính từ 70cm - 1m, có tuổi thọ hàng trăm năm tại Tiểu khu 824, sau đó xẻ hộp và vận chuyển ra khu vực rừng keo thuộc thôn Sông Chò cất giấu. Chiều 20/2, Công an huyện M’Drắk đã phát hiện bãi tập kết gỗ trên. 

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn phát hiện thêm 15 cây gỗ lớn khác bị triệt hạ tại Tiểu khu 824, nhưng nhóm 9 người nói trên không thừa nhận đã cưa hạ số gỗ này.


Hàng loạt diện tích rừng khộp bị chặt hạ, lấn chiếm làm nương rẫy Hàng loạt diện tích rừng khộp bị chặt hạ, lấn chiếm làm nương rẫy

VTV.vn - Trong thời gian ngắn, nhiều diện tích rừng khộp ở xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai bị các đối tượng chặt hạ, lấn chiếm làm nương rẫy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước