Lấn đường rẽ phải tại điểm đèn đỏ: Nhiều người vẫn chưa biết hành vi vi phạm

VTV9-Thứ tư, ngày 13/06/2018 10:58 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Cần Thơ, nhiều người bị xử phạt về hành vi lấn đường rẽ phải tại nơi dừng chờ đèn đỏ nhưng vẫn chưa biết mình vi phạm về việc gì.

Tại thành phố Cần Thơ, tình trạng đậu xe, lấn sang làn đường dành cho xe rẽ phải, còi xe phía sau bóp inh ỏi, cãi vã yêu cầu nhường đường xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, người đậu vẫn cứ đậu, ai chạy xe được cứ chạy.

Sau hơn 30 phút kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều đã xử phạt hơn 30 trường hợp. Đây là con số nhỏ so với thực tế. Nhiều người còn đôi co, phản ứng vì sao không xử phạt hết. Vi phạm này khá phổ biển do người tham gia giao thông còn thiếu quan sát, thậm chí cố ý vi phạm.

Từ tháng 5/2018 đến nay, ước tính ngành chức năng đã xử phạt khoảng 1.000 trường hợp vi phạm. Xe gắn máy đậu lấn làn đường dành cho xe rẽ phải bị phạt 150.000 đồng. Mức phạt này chủ yếu để nhắc nhở người tham gia giao thông tuân thủ đúng tín hiệu, làn đường, phần đường để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Cần Thơ ra quân xử phạt phương tiện đỗ xe tại lối rẽ phải chờ đèn đỏ Cần Thơ ra quân xử phạt phương tiện đỗ xe tại lối rẽ phải chờ đèn đỏ

VTV.vn - Trong những ngày qua, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt đầu xử phạt hành vi đỗ xe tại lối rẽ phải ở những chốt chờ đèn đỏ diễn ra khá phổ biến ở thành phố này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước