Làng hoa Đồng Tháp phát triển giống hoa hồng nở tới 20 ngày

Đặng Công (VTV9)-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 09:44 GMT+7

VTV.vn - Tại làng hoa tỉnh Đồng Tháp, điểm nổi bật của các giống hoa hồng mới là hương thơm ngọt ngào, ra rất nhiều hoa và thời gian hoa nở từ trên 10 ngày - 20 ngày mới tàn.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường và thị hiếu khách hàng, thời gian gần đây, cơ sở kinh doanh hoa hồng Sa Đéc ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã nhập nhiều giống hoa hồng ngoại để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Giống hoa hồng được các chủ cửa hàng nhập về nhiều nhất là hồng leo, hồng thân gỗ và hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Hải Phòng. Riêng hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Hải Phòng tuổi thọ từ 10 - 27 năm được khách hàng rất ưa chuộng.

Trung bình mỗi tháng, các cơ sở ở làng hoa Sa Đéc xuất trên 30.000 chậu hoa hồng ngoại đi các tỉnh miền Tây, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.


Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 2 triệu giỏ hoa dịp Tết Nguyên đán Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 2 triệu giỏ hoa dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Để phục vụ hoa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, dự kiến làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ có khoảng 2 triệu giỏ hoa được bán trong dịp này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước