Lạng Sơn xử lý 2 đối tượng tung tin thất thiệt về sán lợn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 12:51 GMT+7

VTV.vn - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và xử lý 2 đối tượng tung tin bịa đặt lên mạng xã hội về sán lợn, gây hoang mang dư luận.

Sáng 21/3, đối tượng Trần Thị Thu Trang đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn triệu tập lên trụ sở. Đối tượng này đã sử dụng Facebook cá nhân để đưa thông tin sai sự thật về việc sau thịt lợn thì đến thịt trâu, bò, gà, lươn, cá... trên địa bàn tỉnh bị nhiễm sán, khiến dư luận hoang mang. Trước đó, vào sáng 20/3, đối tượng Nông Ngọc Trâm cũng có hành vi tương tự và bị Sở Thông tin và Truyền tông tỉnh Lạng Sơn triệu tập, xử lý. 

Hành vi của 2 đối tượng này đã vi phạm quy định tại Nghị định 174 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo đó, có thể bị xử phạt tới 20 triệu đồng cho lần vi phạm đầu tiên. Tuy nhiên, do 2 đối tượng còn trẻ, thành khẩn nhận lỗi và hủy ngay thông tin bịa đặt trên Facebook cá nhân nên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn chỉ phê bình, nhắc nhở.

Xử lý thêm 1 cá nhân tung tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi Xử lý thêm 1 cá nhân tung tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật khi đăng hình ảnh thịt lợn với nội dung dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại chợ Hà Lầm, Hạ Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước