Lăng vua Hiệp Hòa (TP Huế) được công nhận di tích lịch sử

Bình An (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 11:22 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Lăng vua Hiệp Hòa.

Lăng mộ vua Hiệp Hòa tọa lạc ở khu vực đồi thông thuộc phường An Tây, Thành phố Huế. Khu lăng mộ đã được con cháu Phủ Văn Lãng cùng các nhà hảo tâm đóng góp trùng tu vào năm 2013 theo kiến trúc cung đình triều Nguyễn với đầy đủ các hạng mục của một ngôi lăng Hoàng đế. 

Theo sử sách ghi chép, vua Hiệp Hòa, tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Dật, là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị. Sau khi làm vua được 4 tháng, ông bị triều đình phế truất và đến ngày 30/10 năm Quý Mùi (năm 1883) thì qua đời. 

Sau khi ông mất, triều đình giao cho Phủ Tôn Nhân chôn cất theo nghi thức Quốc công. Tuy nhiên vì là vị vua bị phế truất nên vua Hiệp Hòa không được thờ trong Thế Miếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước