Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương

Đài PT-TH Ninh Bình-Thứ hai, ngày 13/01/2020 19:45 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh (bên phải) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị My (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - PTT Phạm Bình Minh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến gia đình người có công, hộ nghèo, người lao động với chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chiều 13/1, tại thành phố Hải Dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao 350 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và công nhân lao động nghèo.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tới các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người khuyết tật... để những đối tượng chính sách được hưởng các chế độ an sinh, phúc lợi xã hội cũng như đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

* Ngày 13/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình tặng quà Tết Canh Tý 2020 cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh Quảng Ngãi. 

Tham dự chương trình trao quà Tết có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trao quà Tết cho hơn 1.500 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; trao tặng 100 suất quà Tết cho Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi; 500 bộ quần áo ấm cho trẻ em và sách vở đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở huyện vùng cao Tây Trà.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Ngãi (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đã tham dự chương trình Tết Sum vầy và trao quà Tết cho 65 công nhân lao động còn khó khăn làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn các cấp chính quyền, doanh nghiệp và các đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện để công nhân và người lao động ổn định lao động sản xuất và đón Tết cổ truyền dân tộc được đầy đủ.

* Sáng 13/1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đến dự chương trình Tết sum vầy và tặng quà Tết công nhân lao động tại Công ty TNHH giày Adora Việt Nam tại Ninh Bình.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã biểu dương các doanh nghiệp và tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân lao động, đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho công nhân và người lao động. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà cụ Lã Thị Mượt ,100 tuổi, ở thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là trong thời gian từ nay đến Tết để mọi người, mọi nhà đều được đón năm mới trong ấm no, hạnh phúc.

Cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã đến thăm và trao quà Tết của Chủ tịch nước cho cụ Lã Thị Mượt, 100 tuổi, ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

[Inforgraphic] Người lao động có 14 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2020 [Inforgraphic] Người lao động có 14 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2020

VTV.vn - Trong năm 2020, người lao động cả nước sẽ có 14 ngày nghỉ lễ, Tết với kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán có 7 ngày nghỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước