Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Quang Hiệu - Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 13:52 GMT+7

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". (Ảnh: Báo Nhân Dân)

VTV.vn - Sáng nay (1/9), các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham dự lễ viếng cấp nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Sáng nay, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự lễ viếng cấp nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây 72 năm tại Quảng trường Ba Đình, Người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành những người làm chủ đất nước.

Cũng trong sáng nay, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước