Lãnh đạo tỉnh An Giang khảo sát trực tiếp vùng sạt lở nghiêm trọng

Huỳnh Tâm, Phú Quốc (VTV9)-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 16:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (23/4), lãnh đạo tỉnh An Giang đã tổ chức khảo sát và trực tiếp hỗ trợ cho bà con tại vùng đang bị sạt lở nghiêm trọng thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Tính đến 9h sáng nay, tại khu vực sạt lở này lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt, sạt lở vẫn còn tiếp tục khoét sâu vào bên trong. Theo ghi nhận mới nhất, 105 hộ dân tại đây đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

Trực tiếp khảo sát tại khu vực sạt lở, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các chính quyền địa phương phải khẩn trương kiểm tra và tiếp tục di dời các hộ dân nằm trong khu vực có khả năng bị sạt lở. Ngoài ra, UBND tỉnh phải nhanh chóng hỗ trợ kinh phí để đảm bảo ổn định đời sống cho bà con tại đây. Bởi, phần lớn những hộ có nhà bị sạt lở đều có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ di dời tỉnh sẽ trích ngân sách hỗ trợ 20 triệu đồng và tỉnh chỉ đạo huyện hỗ trợ thêm 20 triệu đồng nữa. Như vậy, trước mắt bà con bị ảnh hưởng của sạt lở sẽ được nhận 40 triệu đồng.

Ngay trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho bà con bị ảnh hưởng sạt lở. Về lâu dài, tỉnh sẽ bố trí khoảng 5 ha đất công cộng tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới để làm khu tái định cư cho bà con.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước