Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chia buồn với các nạn nhân vụ chìm tàu

Huỳnh Tâm, Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 10:14 GMT+7

Con tàu biển số BL – TS 93322 bị chìm làm hai người chết, một người hiện còn mất tích. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến chia buồn với các nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Gành Hào.

Hiện vẫn còn 1 nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu. Đây là thông tin vừa được Chủ tịch huyện Đông Hải xác nhận vào tối qua (6/4).

Cụ thể, nạn nhân mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên, 19 tuổi, trú tại huyện Đông Hải. Một nạn nhân khác, đang được cấp cứu tại bệnh viện cũng khẳng định có đi cùng với Mỹ Duyên trên tàu bị nạn. Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, chiếc tàu trở hơn 40 người ra biển Gành Hào tham gia lễ hội. Khi ra đến cửa biển thì tàu bị chìm. Hiện 39 người đã được cứu vớt, trong đó 2 người đã thiệt mạng, 17 người khác đang được cấp cứu, sức khỏe dần hồi phục.

Đến cuối giờ chiều qua (6/4), tàu bị chìm đã được lai dắt vào bờ. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến chia buồn với các nạn nhân. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong là 17 triệu đồng/hộ, những trường hợp bị thương phải nhập viện, được hỗ trợ 8 triệu đồng/người. 

Còn 1 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu Còn 1 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu Thủ tướng chỉ đạo cứu nạn vụ chìm tàu tại Bạc Liêu Thủ tướng chỉ đạo cứu nạn vụ chìm tàu tại Bạc Liêu Chìm tàu tại Bạc Liêu: 2 nữ sinh thiệt mạng, 12 người bị thương Chìm tàu tại Bạc Liêu: 2 nữ sinh thiệt mạng, 12 người bị thương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước