Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên các hiệp sỹ đường phố

VTV9-Thứ hai, ngày 14/05/2018 17:13 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng đã đến Bệnh viện 115 (quận 10) thăm hiệp sĩ bị cướp tấn công.

Tại đây, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) - hiệp sĩ bị thương. Theo các bác sĩ ở đây cho biết, anh Hoàng có vết thương rộng ở bụng, nội tạng lộ ra ngoài, vỡ cơ hoành, rách gan, rách màng phổi, rách màng tim, huyết áp thấp.

Sau 10 phút, bệnh viện đã đưa vào phẫu thuật, khâu các vết rách. Hiện anh Hoàng đã qua khỏi nguy kịch. Đến sáng 14/5, bệnh nhân không còn phải thở máy, đã tỉnh và trả lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi.

Không chỉ thăm hỏi các hiệp sĩ đường phố tại Bệnh viện 115, lãnh đạo TP.HCM cũng ngay lập tức có mặt tại Bệnh viện Thống Nhất để thăm hỏi 2 hiệp sĩ. Tại đây, người đứng đầu thành phố đã nhấn mạnh phải xử lý vụ việc nhanh chóng và triệt để bởi chỉ có như vậy mới có thể vừa trấn an được tội phạm, vừa nhanh chóng củng cố được niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh luật pháp.

CLIP: Hiện trường vụ nhóm hiệp sĩ đường phố bị băng cướp tấn công, 6 người thương vong CLIP: Hiện trường vụ nhóm hiệp sĩ đường phố bị băng cướp tấn công, 6 người thương vong

VTV.vn - 2 hiệp sĩ và 1 người dân đã tử vong, 3 hiệp sĩ khác bị thương khi truy đuổi nhóm đối tượng trộm xe máy ở TP.HCM vào tối qua (13/5).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước