Lào Cai rà soát các bếp ăn trường học sau vụ 73 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 05:56 GMT+7

Các em học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sapa. (Ảnh: baolaocai.vn)

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường rà soát các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm trường học.

Sau vụ 73 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối ngày 20/9 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hầu Thào (Sa Pa, Lào Cai), ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã có công văn yêu cầu các trường học có học sinh ăn, ở nội trú, bán trú trong toàn tỉnh tăng cường kỷ cương, nền nếp quản lý học sinh, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, ngày 20/9 vừa qua, 73 học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hầu Thào đã bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối. Gần 1 tuần trước đó, 7 em học sinh trường Tiểu học xã Bản Già, huyện Bắc Hà bị ngộ độc sau khi ăn nhầm hóa chất thông đường cống, do tưởng là bột canh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước