Lật xe đầu kéo cùng container khi vào cua bị mất lái trên Quốc lộ 279

Theo VOV-Thứ hai, ngày 24/06/2019 17:39 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện vào cua bị mất lái, lật đổ ra đường.

VTV.vn - Tai nạn khiến đầu kéo xe bị hư hỏng nặng, container bị hư hỏng nhẹ. Thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện qua lại ít nên không có thiệt hại về người.

Vào lúc 6h30 ngày 24/6, tại Km22+700 Quốc lộ 279, đoạn thuộc địa phận bản Pá Toong, xã Búng Lao, Mường Ảng, Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe đầu kéo cùng container khi vào cua.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D-402.04 kéo theo container mang biển kiểm soát 51R-111.07 do tài xế Nguyễn Hồng Quang (SN 1978, trú tại Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển, lưu thông từ hướng Tuần Giáo – Điện Biên, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn.

Lật xe đầu kéo cùng container khi vào cua bị mất lái trên Quốc lộ 279 - Ảnh 1.

Tai nạn khiến đầu kéo xe bị hư hỏng nặng, container bị hư hỏng nhẹ, đâm đổ tường nhà dân bên đường.

Tại hiện trường, phương tiện sau khi lật nghiêng đã trượt dài đâm vào đổ tường bao nhà dân. Tai nạn khiến đầu kéo xe bị hư hỏng nặng, container bị hư hỏng nhẹ. Thời điểm xảy ra tai nạn, lượng phương tiện qua lại khu vực ít nên may mắn không có thiệt hại về người. Lái xe và phụ xe xây sát nhẹ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Mường Ảng) đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện vào cua bị mất lái, lật đổ ra đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước