Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 13:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Win Myin duyệt đội danh dự (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 17/12, tại Thủ đô Nay Pi Taw, Tổng thống Win Myint chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thứ Myanmar.

Tổng thống Win Myint nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmarr, góp phần quan trọng củng cố quan hệ hữu nghị và quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Tổng thống Win Myint và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp với nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực. Đặc biệt, tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được thắt chặt. 

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Myanmar. Còn Tổng thống Win Myint ủng hộ việc hai nước đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các kênh, kể cả kênh Đảng và Quốc hội cũng như trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nỗ lực đạt được nhiều thành tựu thiết thực, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới kim ngạch thương mại giữa hai nước dự kiến đạt trên 1 tỷ USD, vượt mục tiêu đặt ra cho năm 2020 và Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Myanmar. Dù kết quả này còn khiêm tốn, nhưng đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng đề nghị Tổng thống Win Myint tiếp tục chỉ đạo các Bộ trong Chính phủ đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Myanmar. 

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, là thành viên ASEAN, Việt Nam và Mianmar cùng các nước ASEAN cần tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, góp phần duy trì hoà bình, ổn định của khu vực.

Sau cuộc hội kiến với Tổng thống Win Myint, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc hội đàm với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

VTV.vn - Tối 16/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar, theo lời mời của Tổng thống U Win Myint.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước