Lễ hội Đền Hùng 2018: Không để chặt chém và ùn tắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương/Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 đặt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn các lĩnh vực khi triển khai lễ hội và phục vụ đón du khách.

Theo đó, mục tiêu đầu tiên là sẽ không để xảy ra ùn tắc giao thông. Cùng với đó, Ban tổ chức lễ hội cũng cố gắng tối đa không để xảy ra tình trạng kinh doanh dịch vụ với giá cả mang tính "chặt chém", không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm và không để mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tỉnh Phú Thọ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách thập phương về các vấn đề trong lễ hội.  

Người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5? Người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5?

VTV.vn - Tháng 4, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ đón ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước