Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính lần thứ 5 tổ chức tại Tuyên Quang

Thái Văn - Lý Dũng - Trung Kiên-Thứ tư, ngày 23/09/2015 19:58 GMT+7

VTV.vn - Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái sẽ được tổ chức lần thứ 5 tại Tuyên Quang vào những ngày tới.

Hát Then, Đàn Tính là một "đặc sản văn hóa dân gian" vùng cao phía Bắc. Trải qua thời gian, điệu Hát Then đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của bà con nơi đây. Chính vì thế, Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái được tổ chức lần thứ 5 tại Tuyên Quang không chỉ là dịp để giới thiệu vẻ đẹp của một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn để nối dài mãi vẻ đẹp, sức sống ấy đến các thế hệ mai sau.

Là địa phương chủ nhà của Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được các cấp, các ngành của tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai thực hiện. Theo đó, các nghệ nhân dân gian, đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên ngành văn hóa của tỉnh đang tích cực, hăng say luyện tập, nhằm đem đến cho khán giả và du khách những tiết mục đặc sắc nhất của loại hình nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính.

Liên hoan được tổ chức cũng là một bước đệm quan trọng để quảng bá, giới thiệu Hát Then và bổ sung thêm vào hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại Liên hoan, lễ cầu khoăn (lễ mừng thọ) cầu sống lâu cho người cao tuổi cũng sẽ được tái hiện tại thôn Trung Quang, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước