Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép lượng lớn pháo nổ vào Hà Nội

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 03/01/2018 17:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo từ Lạng Sơn về Hà Nội đã bị lực lượng CSGT TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào sáng 3/1/2018 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h5 ngày 3/1, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 5 (Công an thành phố Hà Nội) trên đường tuần tra tuyến đường Hà Huy Tập - Yên Viên - Dốc Lã (huyện Gia Lâm) đã phát hiện xe tải 12C - 055.10 đang lưu thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, phát hiện trên thùng xe và cabin xe ô tô có một số bao tải dứa, bên trong là lượng lớn pháo nổ. Lái xe là Linh Ngọc Tuấn (sinh năm 1984, ở thị Trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) có thái độ bất hợp tác khi lực lượng chức năng kiểm tra. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng có 77 hộp pháo, bánh pháo các loại. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số lượng pháo cùng đối tượng cho Công an huyện Gia Lâm theo đúng thẩm quyền để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 13h ngày 27/12/2017 tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ba Đình (Hà Nội) trong khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ chống buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại tại khu vực chợ Long Biên, đường Yên Phụ (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) đã phát hiện ô tô 29B - 070.32, do Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1965, ở phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ bên trong xe có hai thùng carton đựng 18 bánh hình tròn, có các ống hình trụ in hoa văn và chữ Trung Quốc. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác thu giữ thêm 3 thùng carton, chứa 63 hình hộp chữ nhật, bọc giấy đỏ, in chữ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng thu giữ trên xe ô tô 29B - 070.32 là pháo nổ, có tổng trọng lượng hơn 43 kg, được Lê Thùy Dương (sinh năm 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) thuê Nguyễn Mạnh Cường vận chuyển.

Rạng sáng 18/12/2017, tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, cơ quan công an kiểm tra xe khách 98H-3999 và đã phát hiện một thùng carton bên trong có chứa 700 quả pháo nổ hình lựu đạn. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định số pháo trên là của Lại Văn Bộ (sinh năm 1980, trú tại thôn Bóm, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Tại cơ quan công an, Bộ khai nhận đã lên biên giới phía Bắc mua số pháo nói trên từ một đối tượng người Trung Quốc với giá 3 triệu đồng, dự kiến để chuyển vào Bình Phước bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, khi đến địa phận Hà Nội, đã bị phát hiện và bắt giữ.

Cũng thời điểm này, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa phát hiện 2 xe taxi dừng đỗ tại khu vực phường Láng Hạ, quận Đống Đa có biểu hiện nghi vấn và đã tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng vận chuyển 3 thùng hàng từ xe taxi sang một xe taxi khác. Lực lượng công an phát hiện bên trong các thùng hàng chứa hàng chục hộp pháo mang nhãn mác in chữ Trung Quốc. Hai đối tượng áp tải hàng được làm rõ là Hà Văn Lộc (sinh năm 1989, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) và Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1994, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Tang vật thu giữ gồm 83 kg pháo, trong đó có 54 hộp pháo giàn loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước