Liên tiếp các vụ cháy xảy ra trong 3 tháng đầu năm 2018

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 13:49 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy đã xảy ra khiến nhiều người không khỏi lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, trong 3 tháng từ giữa tháng 12/2017 - 15/3/2018, cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, khiến 31 người thiệt mạng.

Sáng 12/1/2018, tại khu công nghiệp Tân Liên, TP Hải Phòng, xảy ra cháy tại nhà kho hóa chất ở một xưởng may. Ngọn lửa đen kịt bốc cao hàng chục mét khiến nhiều công nhân và người dân hoảng loạn. Đứng từ xa hàng cây số vẫn nhìn thấy cột khói đen này.

Rạng sáng 6/2/2018, cháy lớn đã xảy ra tại chợ Chà Là, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ngọn lửa xuất phát từ một cửa hàng kinh doanh kim khí điện máy, sau đó lan ra xung quanh. Hai vợ chồng trong cửa hàng này đã thiệt mạng.

Rạng sáng 17/3, xảy ra cháy tại một công ty dệt ở khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng sản xuất găng tay. Vụ cháy dai dẳng kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ.

Tối 12/3/2018, một vụ cháy xảy ra tại ngôi biệt thự cổ ở TP Đà Lạt. Chỉ 5 phút sau khi nhận được tin báo lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường nhưng 5 người trong nhà đã thiệt mạng.

Vụ cháy nghiêm trọng nhất tại chung cư Carina rạng sáng 23/3/2018 cũng đã khiến 13 người thiệt mạng. 

Thiệt hại về tài sản trong các vụ cháy cũng không nhỏ.

Thế nào là hệ thống thoát hiểm an toàn tại chung cư? Thế nào là hệ thống thoát hiểm an toàn tại chung cư?

VTV.vn - Hệ thống thoát hiểm an toàn trước hết cần phải xây tường kín có giới hạn chịu lửa 180 phút và có lắp đèn sáng ngay trước cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước