Liên tiếp cháy rừng ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Quang Tiến (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/07/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - Sau những ngày nắng nóng lên đến đỉnh điểm, tại Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy rừng.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cấp độ cháy rừng lên cấp độ 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước đó, chiều ngày 30/6 đã xảy ra cháy lớn khiến 20 ha rừng thông phòng hộ của xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau hơn 9 giờ nỗ lực ngăn chặn, lực lượng kiểm lâm Đức Thọ và chính quyền địa phương mới dập tắt được ngọn lửa.

Đến trưa 1/7, tại thuộc tiểu khu 32B xã Xuân Châu, huyện Hương Sơn cũng đã xảy ra một vụ cháy, khiến hơn 15 ha rừng keo tràm của các hộ dân bị lửa thiêu rụi. Cũng trong chiều 1/7, hàng chục ha rừng tại sườn núi Hàm Rồng thuộc dãy núi Hồng Lĩnh, tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân cũng bị cháy.

Còn tại tỉnh Nghệ An, chỉ trong hai ngày 20 và 21/6, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng, với tổng diện tích gần 20 ha bị thiệt hại. Mới đây nhất, chiều ngày 30/6, hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại khu vực rừng thông nhựa giáp ranh giữa hai xã Tràng Sơn và Hồng Sơn, huyện Đô Lương, khiến hàng chục ha rừng bị cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước