Lốc xoáy quét qua, 32 căn nhà ở Quảng Bình tốc mái

Phùng Hiệp, Anh Dũng-Thứ tư, ngày 21/09/2016 17:32 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, cơn lốc xoáy đã khiến trên 30 căn nhà và 2 nhà kho chứa phân đạm của HTX Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình, bị tốc mái.

Rạng sáng 21/9, một cơn lốc xoáy lớn kèm theo mưa to quét qua, khiến 32 căn nhà dân ở xã Lộc Ninh bị tốc mái, trong đó có 2 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 kho chứa đạm của Hợp tác xã cũng bị tốc mái hết 150 m2, làm 10 tấn đạm bị ướt. Rất may, không có thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra lốc xoáy, trời đang mưa rất to khiến nhiều người không khỏi hốt hoảng. Theo thống kê ban đầu của UBND xã Lộc Ninh, thiệt hại do lốc xoáy gây ra có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại các địa phương khác của Quảng Bình, mưa lớn cũng diễn ra trên diện rộng. Ủy ban phòng chống lụt bão địa phương đã khẩn trương thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi neo đậu an toàn. Nếu các trận mưa lớn tiếp tục kéo dài thì lượng nước trên các sông đầu nguồn của địa phương này sẽ đồng loạt dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt và lũ quét hoàn toàn có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước