Long An dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thu ngân sách năm 2018

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 09:31 GMT+7

VTV.vn - Vượt xa con số 10.000 tỷ đồng, lần đầu tiên tỉnh Long An đã hoàn thành sớm kế hoạch thu ngân sách năm 2018 và dẫn đầu khu vực ĐBSCL về công tác này.

Có được kết quả trên là nhờ tỉnh Long An luôn biết đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thành phần kinh tế trong tỉnh an tâm đầu tư và phát triển. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là cách làm sáng tạo và phát huy được hiệu quả của mô hình phục vụ hành chính công tại địa phương này.

Trung tâm phục vụ hành chính công tại tỉnh Long An mỗi ngày tiếp nhận giải quyết từ 300 - 400 hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiệp. Tại đây, hồ sơ của các doanh nghiệp sẽ được 18 Sở, ngành liên quan giải quyết. Nhờ cách làm tập trung này, số lượng nhà đầu tư đến với tỉnh Long An nhiều hơn. Cách làm này đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển kinh doanh tốt hơn và đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Không chỉ dẫn đầu về nguồn thu ngân sách, năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An cao hơn các tỉnh ĐBSCL với khoảng 10,36%. Kết quả này tiếp tục khẳng định, sự đồng hành với nhà đầu tư bằng những chính sách, cơ chế tốt nhất là yếu tốc quan trọng để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và bứt phá.


Ngành Hải quan thu ngân sách vượt dự toán Ngành Hải quan thu ngân sách vượt dự toán

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, ngành Hải quan nước ta đã hoàn thành thu ngân sách, vượt dự toán trước 1 tháng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước