Long An phấn đấu có 18 hợp tác xã công nghệ cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 08:48 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Long An đang phấn đấu đến cuối năm 2019 có 16 hợp tác xã điểm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh.

Riêng đối với các hợp tác xã lúa, rau, thanh long phải có diện tích tối thiểu đạt tiêu chí cánh đồng lớn, ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất, sử dụng cùng loại giống đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận trở lên; đối với các hợp tác xã chăn nuôi phải sử dụng giống chất lượng cao, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học.

Để đạt được mục tiêu này tỉnh Long An sẽ tập trung các nguồn vốn ngân sách lồng ghép từ các chương trình, dự án và huy động thêm vốn đối ứng của người dân để thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước