Long An: Trang bị 65 máy chữa cháy phòng chống cháy rừng

VTV9-Thứ ba, ngày 25/04/2017 14:56 GMT+7

Thường xuyên kiểm tra kiểm tra việc hoạt động máy bơm nhằm phòng chống cháy rừng. (Ảnh: Báo Long An online)

VTV.vn - Hiện tỉnh Long An đã trang bị 65 máy chữa cháy cùng với lực lượng trực bảo vệ kịp thời khoanh vùng dập tắt đám cháy rừng ngay khi xảy ra vụ việc.

Dù mùa khô năm 2017 không gay gắt như năm 2016, nắng nóng từ đầu tháng 3 đến nay đã khiến nhiều cánh rừng ở ĐBSCL bị cạn nước. Tại tỉnh Long An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa đưa ra mức cảnh báo cháy rừng cấp độ 4, tức là cấp nguy hiểm.

Bên cạnh những phương tiện, lực lượng phòng chống cháy rừng của địa phương, các chủ rừng cũng chủ động triển khai xây dựng đê bao giữ nước, đường băng cản lửa, làm giảm khối lượng vật liệu cháy trong rừng. Đặc biệt, tỉnh nghiêm cấm việc đốt lửa trong và ven rừng.

Tỉnh Long An hiện có trên 25.000ha rừng tràm, tập trung chủ yếu ở các huyện Đồng Tháp Mười, Thủ Thừa, Đức Huệ. Trong mùa khô năm 2016, tại địa phương đã xảy ra 11 vụ cháy, gây thiệt hại 1,4ha rừng. 

Long An cảnh báo cháy rừng cấp 4 Long An cảnh báo cháy rừng cấp 4

VTV.vn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An vừa đưa ra mức cảnh báo cháy rừng cấp độ 4, tức cấp nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước