Lỏng lẻo quản lý, hàng nghìn tấn chất thải đổ ra môi trường

Hạnh Vân - Trần Quyết - Thanh Bình (VTV9)-Thứ hai, ngày 17/12/2018 10:39 GMT+7

VTV.vn - Vì sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý, hàng nghìn tấn chất thải đã không được chở tới nơi xử lí theo quy định mà đổ ra môi trường.

Sau gần 1 năm đeo bám điều tra, phóng viên VTV đã có đủ bằng chứng chứng minh hàng nghìn tấn chất thải đã không được chở tới nơi xử lí theo quy định, bị "phù phép" một phần thành vật liệu san lấp mặt bằng. Đáng chú ý, sự "phù phép" này do chính đơn vị tự quảng bá là được Chính phủ, Bộ, ngành khen thưởng nhờ thành tích bảo vệ môi trường.

Các nhân chứng khẳng định đã trực tiếp chứng kiến nhiều xe tải, xe container chở các loại chất thải đổ thẳng ra nhiều điểm thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đến lúc này, câu hỏi lớn nhất là vì sao hàng nghìn tấn rác thải lại có thể dễ dàng "biến mất" mà không bị cơ quan chức năng tuýt còi.

Ngay sau khi phóng sự trên phát sóng, lãnh đạo UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, bãi chôn lấp tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh có khối lượng chất thải khoảng 15.000m3. Vật liệu san lấp không phải là đất mà có khả năng là chất thải công nghiệp. Chất thải này được chôn ở độ sâu tới 2m. Sở đánh giá, vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự vì số lượng chất thải được chôn lấp rất lớn. Sau đó, lực lượng chức năng đã khai quật khu đất ở gần khu công nghiệp Hiệp Phước thuộc xã Long Thới, huyện Nhà Bè và cũng phát hiện một lượng chất thải rắn được chôn lấp tại đây.

Trong phiên chất vấn HĐND TP.HCM mới đây, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thừa nhận cán bộ địa phương đã buông lỏng quản lý. Dù được các cơ quan chức năng cho biết chất thải công nghiệp này chưa gây nguy hại đến môi trường, rõ ràng việc đổ một khối lượng lớn chất thải không đúng nơi quy định, lại diễn ra trong một thời gian dài vẫn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đáng nói hơn, vụ việc cho thấy sự vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Kiểm tra bãi đất phát hiện lượng lớn chất thải công nghiệp chôn lấp trái phép Kiểm tra bãi đất phát hiện lượng lớn chất thải công nghiệp chôn lấp trái phép

VTV.vn - Tại một bãi đất đang san lấp rộng hàng nghìn m2 ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn chất thải công nghiệp chôn lấp trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước