Lũ quét, sạt lở đất ở Hòa Bình, Yên Bái có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Trung tâm Truyền hình thời tiết và Cảnh báo thiên tai-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 20:26 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Lũ quét, sạt lở đất ở Hòa Bình, Yên Bái được xác định có thể xảy ra trên diện rộng, bất cứ huyện thị nào và bất cứ lúc nào.

Lại có thêm người dân ở một số địa phương là nạn nhân của lũ ống, lũ quét xảy ra do hoàn lưu sau bão số 3. Tính đến 17h hôm nay (20/7), mưa lũ đã làm 10 người thiệt mạng (trong đó nặng nhất là tỉnh Yên Bái 8 người, Thanh Hóa 2 người), nhiều người vẫn còn mất tích (trong đó Yên Bái 9 người). Riêng ở Thanh Hóa, 4 người thiệt mạng và mất tích đều trong cùng một gia đình. Dự báo, tình hình thời tiết còn diễn biến rất phức tạp.

Mưa lớn sẽ chưa thể kết thúc khi dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh, lại có thêm gió Đông Nam ẩm sau bão dồn vào. Chưa kể trong đêm nay, ngày mai, một vùng xoáy thấp trên dải hội tụ nhiệt đới còn phát triển lên đến độ cao 5.000m, theo đó trọng tâm mưa lớn dịch chuyển từ đồng bằng ven biển lên khu vực vùng núi. Những nơi nằm ngay dưới xoáy thấp sẽ có mưa to đến rất to, đó là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Mưa cấp tập cũng khiến chính khu vực này phải đối mặt với nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm nay, ngày mai. Cảnh báo một loạt các tỉnh vùng núi từ Quảng Ninh, Lạng Sơn sang đến Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đều có thể xảy ra. Trong đó Hòa Bình và Yên Bái có nguy cơ đặc biệt cao. Bởi đây là hai tỉnh đã phải hứng lượng mưa rất lớn, lên tới 305 - 633mm trong tuần qua. Và lũ trên sông Thao qua Yên Bái chiều nay đã lên mức báo động khẩn cấp, vượt báo động 3 là 1m12.

Trước bối cảnh như vậy, lũ quét, sạt lở đất ở Hòa Bình, Yên Bái được xác định có thể xảy ra trên diện rộng, bất cứ huyện thị nào và bất cứ lúc nào. Vì thế, chính quyền địa phương cùng với người dân phải luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với phương châm "4 tại chỗ".

21 người chết và mất tích do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất 21 người chết và mất tích do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

VTV.vn - Tính đến 17h ngày 20/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đã có 10 người chết, 11 người mất tích do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước