Luẩn quẩn trong vòng nghèo đói vì đông con

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/12/2019 08:39 GMT+7

VTV.vn - Tính đến năm 2018, tại Gia Lai đã có hơn 1.000 cặp vợ chồng tảo hôn, sinh còn dày, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Tuy mới 33 tuổi, nhưng chị KPuih H'Bir đã có 6 đứa con, đứa lớn 17 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi. Lấy chồng sớm, kèm theo sinh nhiều, sinh dày và không có công ăn việc làm nên cuộc sống thiếu thốn. 4 đứa con trong độ tuổi đi học thì 2 đứa học chưa hết cấp I đã nghỉ học ở nhà đi chăn bò, làm thuê phụ giúp gia đình.

Tại tỉnh Gia Lai, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn còn cao, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ tảo hôn cao nhất của cả nước và đến nay vẫn chưa được giải quyết. Những trường hợp tảo hôn này lại tiếp tục sinh dày khiến cuộc sống cứ kéo dài trong vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói.

Nạn tảo hôn lại gia tăng đáng ngại ở miền núi Phú Yên Nạn tảo hôn lại gia tăng đáng ngại ở miền núi Phú Yên

VTV.vn - 13-14 tuổi đã lấy chồng, sinh con. Có buôn làng chỉ trong 1 năm có cả chục trường hợp. Nạn tảo hôn sau một thời gian lắng xuống nay lại gia tăng ở mức lo ngại ở miền núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước