Lương tăng hàng năm, người lao động vẫn phải chi tiêu tằn tiện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/01/2018 10:25 GMT+7

VTV.vn - Lương tăng nhanh nhưng người lao động vẫn chẳng đủ sống là nghịch lý bao năm vẫn tồn tại.

Từ tháng 1/2018, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 6,5%. Sau khi tăng, mức lương tối thiểu vùng hiện dao động từ khoảng 2,7 đến gần 4 triệu đồng. Việc tăng lương hàng năm đã trở thành lộ trình quen thuộc nên không khiến cho nhiều người háo hức. Thậm chí, một số người tỏ ra không mấy hào hứng bởi lo ngại điệp khúc tăng lương - tăng giá sẽ lại tái diễn.

Theo báo cáo của một công ty nhân sự toàn cầu, hiện Việt Nam đang là nước có mức tăng trưởng về lương nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Với mức tăng này, tính đến quý IV năm 2017, mức thu nhập bình quân của mỗi lao động đạt khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo khảo của Viện Công nhân và Công đoàn, có tới 1/3 trong số 2.600 lao động được hỏi cho biết mức thu nhập này là quá thấp, họ phải tằn tiện chi tiêu mới đủ sống. 

Lương tăng nhanh nhưng công nhân vẫn chưa đủ sống

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước