Lý do Bác Hồ từ chối nhận Huân chương Sao vàng

Ký ức Việt Nam-Thứ năm, ngày 14/05/2020 20:00 GMT+7

VTV.vn - “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn Giải phóng thì Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi cái Huân chương cao quý" - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Ngày 8/5/1963, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá III, khi Quốc hội muốn trao cho chủ tịch Hồ Chí Minh huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của nước ta, Bác Hồ đã từ chối.

Bác nói: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn Giải phóng thì Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi cái Huân chương cao quý".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước