"Ma trận" phân bón giả, nhái bủa vây người nông dân

VTV9-Thứ tư, ngày 20/12/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Phân bón giả nhái với những thông tin mập mờ khiến người nông dân dễ dàng "sập bẫy" và vô tư sử dụng.

Khi tiếp cận các đại lý bán phân bón trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, phóng viên VTV như bị lạc vào ma trận. Trao đổi với đại lý về yêu cầu mua phân bón kích thích trái cho vườn thanh long, phóng viên được giới thiệu gần 10 loại phân khác nhau với giá trung bình 700.000 đồng/bao. Tất cả đều được cho là hàng nhập khẩu uy tín với giá thấp hơn hàng nhập tới gần 50%.

Tuy nhiên, dù có tên nước ngoài, trên bao bì của các sản phẩm này lại ghi nơi sản xuất ở trong nước. Bên cạnh đó, bao bì ghi sơ sài, không rõ thành phần, cách dùng. Đến một đại lý khác để tìm mua phân Kali, phóng viên được tư vấn sản phẩm với cam kết, Kali chiếm tới 61% và cho biết, đây là mặt hàng được ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu xem kỹ thành phần ở mặt sau của bao phân, Kali chỉ chiếm 30%, còn lại là các chất khác.

Như vậy, nếu là nông dân, phần lớn sẽ không biết được điều này và vô tư sử dụng. Theo đó, hàng loạt nông dân ở nhiều nơi đang "ngậm đắng nuốt cay" khi sử dụng phải phân bón kém chất lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước