Mai vàng miền Trung khan hiếm

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/01/2017 17:38 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt vùng trồng hoa Tết ở miền Trung bị hư hại nặng nề do mưa lũ, rất nhiều người đang lo ngại mai vàng mất mùa, khan hiếm dẫn đến khả năng tăng giá.

Người trồng hoa cho biết, ít nhất 4-5 năm kể từ khi trồng, nhà vườn mới có chậu mai để bán ra. Để có lãi, mỗi chậu mai bán ra phải được 400.000-500.000 đồng. Mưa lũ năm qua hoặc làm tiêu điều các vùng trồng mai, hoặc làm mất ổn định lượng hoa mai cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, theo các nhà vườn, giá mai không thể nâng lên cao. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước