Mảnh vỡ máy bay và di vật tại Tam Đảo là của máy bay UMIG-21 mất tích năm 1971

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/05/2018 10:16 GMT+7

VTV.vn - Quân chủng Phòng không Không quân khẳng định mảnh vỡ và di vật nghi tại khu vực Tam Đảo đúng là di vật của máy bay gặp nạn ngày 30/4/1971.

Trên cơ sở giám định mảnh dù, Quân chủng phòng không không quân khẳng định phi công không nhảy dù được và đã hy sinh.

Cơ quan này đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 2 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ngày 30/4/1971, chiếc máy bay MiG-21 thuộc trung đoàn Không quân 921 mất tích trong khi bay huấn luyện trên bầu trời Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Trên máy bay khi đó có phi công Công Phương Thảo và huấn luyện viên, đại úy không quân Liên Xô Poyarkov Yuri Nikolaevich.

Các lực lượng của Bộ Quốc phòng đã tìm kiếm liên tục trong nhiều đợt nhưng không có kết quả vì điều kiện chiến tranh và khu vực Tam Đảo khi ấy địa hình rừng núi rất hiểm trở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước