Mật độ giao thông Hà Nội chiều ngày cuối kỳ nghỉ lễ có nguy cơ ùn tắc lớn

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/05/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Theo Ủy ban ATGT QG, trong chiều 2/5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dự kiến lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội sẽ tăng cao kèm theo nguy cơ ùn tắc lớn.

Theo dự đoán của nhiều người, nhu cầu đi lại sẽ gia tăng đột biến trở lại do người dân quay về các thành phố, tuy nhiên, thực tế tại một số nút giao thông vẫn chưa ùn tắc. Tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, trái ngược với suy đoán của mọi người, mật độ phương tiện khá thoáng. 

Đường vành đai 3 trên cao hôm đầu tiên nghỉ lễ ùn tắc nhiều tiếng đồng hồ thì tại thời điểm này dù mật độ không cao, tuy nhiên, chỉ cần một va chạm nhẹ giữa các phương tiện cũng có thể gây ùn ứ.

Theo Ủy ban ATGT QG, trong chiều 2/5, nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ và trên các trục chính dẫn vào thành phố khá lớn. Kèm theo đó là nguy cơ xe khách nhồi nhét khách, chở quá số người, vi phạm các quy định về trật tự ATGT.

Cục CSGT Bộ Công an cho biết trong ngày cuối của đợt nghỉ lễ này, lực lượng CSGT tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM sẽ vẫn tăng cường 100% quân số, kịp thời điều tiết giao thông thông suốt khi có sự cố xảy ra.

Sáng 2/5, giao thông tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất thông thoáng Sáng 2/5, giao thông tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất thông thoáng Tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 1/5 Tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 1/5 Áp lực giao thông trong dịp nghỉ lễ 1/5 tại Trung Quốc Áp lực giao thông trong dịp nghỉ lễ 1/5 tại Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước