Mặt trận với công tác xây dựng Đảng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 21:16 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ở cánh đồng xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, những mảnh ruộng lớn là kết quả của các cuộc "đối thoại" giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong suốt hai năm thực hiện dồn điền đổi thửa. Những cuộc đổi thoại do Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức.

Trước mỗi hộ có tới hàng chục thửa ruộng, sau dồn điền, số thửa chỉ còn lại hai, ba. Diện tích lớn nên việc sản xuất thuận lợi nhiều hơn trước. Nhưng đây không hẳn là lý do khiến người dân ở đây đồng tình chia lại ruộng.

Ở Vĩnh Phúc, những cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân như thế này đã liên tục được tổ chức. Việc làm đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực. Qua đối thoại, nhiều chủ trương chưa phù hợp đã được các cấp ủy tiếp thu, điều chỉnh. Những bức xúc nảy sinh cũng kịp thời được giải quyết.

Gần nửa thế kỷ làm công tác Mặt trận, ông Nguyễn Túc cho rằng, những đóng góp của Mặt trận các cấp với công tác xây dựng Đảng chính quyền trong sạch là không thể phủ nhận. Nhưng sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân với Mặt trận và người làm công tác Mặt trận còn rất lớn.

Ngày mai (18/9), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Tại đại hội lần này, câu hỏi làm gì để Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả hơn là một trong những vấn đề được chờ đợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước