Metro không thiếu vốn nhưng có nguy cơ chậm tiến độ vì vốn

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 16:32 GMT+7

VTV.vn - Dù phía Nhật Bản đã thu xếp đủ vốn ODA cho dự án tuyến Metro thế nhưng dự án có nguy cơ chậm tiến độ vì vốn. Tại sao lại có nghịch lý này?

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi được 2/3 đoạn đường, dự kiến đi vào sử dụng trong 3 năm nữa. Vấn đề vay vốn ODA rất khó, thế nhưng phía Nhật Bản đã đáp ứng được điều này. Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là vốn đã có nhưng dự án có nguy cơ chậm tiến độ vì vốn. 

Dự án tuyến đường sắt số 1 ban đầu có tổng vốn đầu tư là 17.000 tỷ đồng nhưng qua thời gian và thực tế phát sinh lên đến 47.000 tỷ. Trong khi Quốc hội chưa có nghị quyết việc thay đổi vốn đầu tư dự án nên dù phía Nhật Bản đã thu xếp đủ vốn ODA thì việc giải ngân vốn vẫn còn chậm.

Bổ sung vốn cho dự án tuyến metro số 2 tại TP.HCM Bổ sung vốn cho dự án tuyến metro số 2 tại TP.HCM

VTV.vn - 3 ngân hàng đã cam kết bổ sung vốn của các nhà tài trợ cho dự án tuyến metro số 2 tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước