Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 19:11 GMT+7

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần

VTV.vn - Đêm nay (28/12) và ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời sẽ chuyển rét đậm, rét hại.

Kể từ đêm 28/12, không khí lạnh đang tăng cường mạnh hơn. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, núi cao dưới 3 độ.

Đặc biệt, từ nay đến đầu tuần sau, vùng núi cao ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Không khí lạnh tăng cường cũng tiếp tục gây mưa cho Bắc và Trung Bộ. Từ nay tới hết ngày 30/12, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to.

Ở Trung Bộ, đêm nay và 2 ngày tới cũng tiếp tục mưa. Trong đó, từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 50 - 120mm trong 24 giờ.

Mưa lớn, nên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bắc Bình Thuận, khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước, trên các sông nhỏ ở Thừa Thiên - Huế và từ Quảng Ngãi đến phía bắc Bình Thuận lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Cảnh báo: khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp và đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước