Minh bạch sản xuất - khuyến khích chương trình Sữa học đường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sữa học đường là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, có lợi cho sự phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ em Việt Nam.

Thực tế một số phụ huynh vẫn còn e ngại về chương trình Sữa học đường, do vậy để một chương trình lớn và có ý nghĩa của Chính phủ nhận được sự đồng thuận, việc minh bạch quy trình sản xuất và chế biến sữa là rất cần thiết.

Mới đây, những đứa trẻ từ nhiều địa phương đã thích thú khi lần đầu tiên được nhìn tận mắt cách chăm sóc và vắt sữa từ một trang trại tại tỉnh Tây Ninh hay cách sản xuất ra hộp sữa tại một nhà máy hiện đại bậc nhất châu Á. Còn với bậc phụ huynh, đây là dịp để kiểm chứng rồi yên tâm hơn về sản phẩm mà cả gia đình sử dụng lâu nay. Đặc biệt là sản phẩm sữa học đường mà con em mình sử dụng mỗi ngày.

Minh bạch quy trình sản xuất là cách mà các doanh nghiệp đang hướng tới để khẳng định uy tín và chất lượng với người tiêu dùng.

Hà Nội: Gần 1 triệu trẻ tham gia chương trình Sữa học đường Hà Nội: Gần 1 triệu trẻ tham gia chương trình Sữa học đường

VTV.vn - Sau hơn 3 tháng triển khai, toàn thành phố Hà Nội đã có gần 90% trẻ tham gia chương trình Sữa học đường, nhiều quận/huyện đạt tỷ lệ tham gia rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước